Cháy lớn tại cơ sở sản xuất gỗ thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thứ Hai, 12/08/2019, 18:49
Một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phú Tài. Vụ cháy kéo dài nhiều giờ và đã gây ra thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng

Đến 18h30’ tối ngày 12-8, hơn 60 cán bộ – chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định vẫn đang phối hợp với các lực lượng khác phun nước hiện trường vụ cháy kho nguyên liệu dăm gỗ của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài ở Khu công nghiệp Phú Tài thuộc địa phận phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn để ngăn chặn tàn lửa âm ỉ bên dưới lớp tro sẽ tái cháy.

Xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Bình Định đến hiện trường

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa khởi phát vào tầm 12h30’ trưa cùng ngày, chỉ sau vài phút đám cháy bùng phát và lan nhanh trên diện rộng, những đám lửa cuộn cháy luồn sâu bên trong các phân xưởng sản xuất với tổng diện tích gần 9.000m2, khói đen toả ra nghi ngút.

Cảnh sát chữa cháy phun nước chữa cháy

Đại tá Võ Quang Cát – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ đạo hơn 60 cán bộ –chiến sĩ cùng với 15 xe chuyên dụng chữa cháy, xe tiếp nước đến hiện trường phối hợp 4 xe chữa cháy và hàng chục nhân viên chữa cháy được huy động từ Cảng Quy Nhơn, Công ty xăng dầu Nghĩa Bình, Khu Công nghiệp Phú Tài triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy. 

Cảnh sát khống chế ngọn lửa bằng vòi phun nước từ xa

Tuy nhiên các phân xưởng sản xuất đều chứa khối lượng lớn vật liệu dễ cháy, trong khi gió từ bên ngoài thổi mạnh, khói khét bung toả diện rộng… nên hoạt động chữa cháy vấp phải rất nhiều khó khăn. 

Các phân xưởng của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài gần như đã bị thiêu rụi, sập đổ. Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực ngăn chặn không để ngọn lửa lan sang kho hàng, phân xưởng của các doanh nghiệp ở kế bên.

Hiện trường vụ cháy

Dù chưa phát hiện thương vong về người trong vụ cháy nêu trên, nhưng theo ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, hơn 6.000 tấn nguyên liệu dăm gỗ cùng nhiều dây chuyền máy móc đã bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.


Hữu Toàn
.
.
.