Cháy ở bãi rác Hòa Phú, kho tái chế bị thiêu rụi

Thứ Ba, 26/01/2016, 12:01
Khoảng 6h sáng 26-1, tại kho chứa bao bì trong khu vực Nhà máy xử lý rác Phương Thảo (Long Hồ, Vĩnh Long) xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại trên nửa tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long và Đội chữa cháy khu vực Bình Minh đã xuất 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khu vực nhà kho chủ yếu là bao ni-lông nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, có nguy cơ lan sang khu vực nhà máy.

Cột khói bốc cao tại kho chứa bao bì bên trong khu vực nhà máy.

Lực lượng chữa cháy đã tích cực khống chế ngọn lửa, bảo vệ tài sản trong nhà máy. Gần 2 giờ chiến đấu, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Gần 200m2 nhà xưởng bị sập, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ kho chứa bao bì tái chế.

Khói lửa bốc lên dữ dội. 
Hiện trường vụ cháy.

Theo bà Liêu Cát Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển xây dựng Phương Thảo (chủ đầu tư nhà máy xử lý rác), khu vực bị cháy được một cá nhân bên ngoài thuê làm nơi tái chế bao bì. Riêng nhà máy, hiện đang hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động.

Văn Vĩnh
.
.
.