Chập điện gây cháy 3 tàu cá tiền tỉ

Thứ Năm, 28/11/2019, 10:13

Sáng 28-11, Cơ quan chức năng huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn gây thiệt hại 3 tàu cá trị giá gần 12 tỷ đồng.


Khoảng 13h ngày 27-11, 3 tàu cá gồm: BT 92038TS của ông Khấu Văn Nghĩa (SN 1969 ngụ xã An Thủy huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và BT 93339TS, BT 93499TS của ông Tô Hoàng Lam (SN 1967, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) đang neo đậu sửa chữa gần cửa rạch Bà Bèo (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) bất ngờ phát lửa.

Sợ ngọn lửa cháy lan qua các tàu còn lại nên chủ phương tiện cắt dây neo thả trôi ra sông.
Ngọn lửa thiêu rụi một con tàu

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tri phối hợp Hải đội Biên phòng 2 – Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bến Tre nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa. Đám cháy dữ dội kết hợp thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Các phương tiện được lai dắt vào bờ, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của 3 phương tiện gần 12 tỷ đồng. Theo chủ tàu, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.


T.Lĩnh - Q.Duy - B.Cương
.
.
.