Câu nhờ điện tưới rẫy ớt, làm 2 người thương vong

Thứ Tư, 17/02/2016, 09:54
Ngày 17-2, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã làm rõ nguyên nhân vụ giật điện, khiến 1 người chết, 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào 9h sáng 15-2, tại ấp Tân Bình Hạ (xã Tân Huề). Ông Nguyễn Văn Nơ (ngụ tại địa phương) mắc đường dây tải điện từ nhà ra vườn để tưới rẫy ớt. Người hàng xóm của ông Nơ là Lê Văn Săng cũng câu nhờ đường dây điện này, bắt ngang qua mương nước rộng 25m. Ông Săng dùng dây kẽm chằng dây diện xuống mé mương. 

Hiện trường vụ điện giật. 

Lúc này, bà Phạm Thị Mến (47 tuổi) đi hái ớt ngang mương nước thì bị điện giật. Người hàng là Phạm Thị Nào (48 tuổi) phát hiện lại cứu cũng bị điện giật. Ông Săng tá hỏa, cúp cầu dao điện đưa cả 2 đến bệnh viện cấp cứu. Bà Mến tử vong, bà Nào bị thương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, đường dây điện do ông Săng bắt ngang qua mương nước bị bong tróc, điện dẫn vào dây kẽm tiếp xuống nước gây ra vụ điện giật nói trên. 

Hoàng Việt
.
.
.