Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Bắc đón không khí lạnh

Thứ Hai, 06/04/2015, 11:25
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 8h sáng nay (6/4), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa 680km về phía Đông Bắc.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo chiều tối và đêm mai (7/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

K. Vy
.
.
.