Xuất hiện cơn bão rất mạnh trên vùng biển Philippines

Thứ Sáu, 08/05/2015, 19:30
Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có tên quốc tế là Noul

Hồi 14h chiều  nay (8/5), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 16, cấp 17.

Bão Noul hiện đang mạnh cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 9/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

K. Vy
.
.
.