Cảnh sát giải cứu cô gái “ngáo đá” trên cành cây cao

Thứ Ba, 10/07/2018, 15:58
Tiếp cận nhưng bị cô gái "ngáo đá" né tránh, đạp cành cây rung lắc rất mạnh, Trung tá Kiều rơi từ trên độ cao hơn 5m xuống tấm bạt chuyên dụng. Thêm một lần nữa Trung tá Kiều tiếp tục kéo lên cành cây khống chế cô gái để hai người cùng rơi xuống tấm bạt…

Sáng ngày 10-7, Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực giải cứu một cô gái “ngáo đá” vắt vẻo trên cành cây cao, có nguy cơ tử vong nếu như rơi xuống những tảng đá ở bên dưới.

Vụ việc được người dân phát hiện vào tầm 9h15 sáng cùng ngày, cô gái leo lên ngọn cây cao ở gần khu vực cầu Nguyễn Đình Chiểu vượt qua đường Trần Phú, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Trong cơn ảo giác, cô gái múa may trên cành cây cao.
Hiện trường nơi cô gái leo lên cành cao là những tảng đá và vực sâu rất nguy hiểm.

Không chỉ lớn tiếng la hét bằng những ngôn từ, ngữ nghĩa không ai hiểu được, mà cô gái còn múa may trên cành cây, trong khi bên dưới là những tảng đá lớn có mặt nghiêng xuống vực sâu gần 30m.

Khi tiếp cận hiện trường, Cảnh sát 113 nhận định rất nhiều khả năng cô gái đang bị áo giác trong cơn “phê” ma túy đá. Sau nhiều phút lựa lời thuyết phục bất thành, Cảnh sát 113 đã liên hệ và đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa phối hợp, điều động 20 cán bộ – chiến sĩ đưa những tấm bạt chuyên dụng đến hiện trường để giăng chắn bên dưới, trong khi đó Trung tá Đỗ Xuân Kiều – Tổ trưởng tổ tuần tra cơ động Cảnh sát 113 leo lên ngọn cây để giải cứu cô gái.

Cuộc giải cứu thành công sau khi Trung tá Đỗ Xuân Kiều cùng cô gái rơi xuống tấm bạt chuyên dụng.

Do cô gái né tránh, đạp cành cây rung lắc rất mạnh khiến Trung tá Kiều rơi từ trên độ cao hơn 5m xuống tấm bạt chuyên dụng. Thêm một lần nữa Trung tá Kiều tiếp tục kéo lên cành cây khống chế cô gái để hai người cùng rơi xuống tấm bạt trước sự cảm phục của hàng trăm người dân chứng kiến hình ảnh Công an dũng cảm giải cứu người dân đang trong trạng thái bất ổn về tâm lý.

Bước đầu cô gái khai nhận là Cao Kỳ D. (25 tuổi) trú ở tổ 1, khu phố Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.