Cảnh báo tình trạng ồ ạt đào ao nuôi cá tra

Thứ Năm, 03/05/2018, 08:12
Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản cảnh báo đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tình trạng ồ ạt, tự phát đào ao thả cá tra. 


Theo Tổng cục Thuỷ sản, việc tự phát này sẽ dễ kéo theo nhiều hệ lụy: Nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, giảm hiệu quả sản xuất, gây mất cân đối cung cầu và sẽ ảnh hưởng đến phát triển bền vững của ngành cá tra.

Theo ông Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, khoảng 18 tháng qua, giá cá gần như tăng liên tục. Hiện giá cá nguyên liệu ở mức 32-33 nghìn đồng/kg,  cao gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước; còn cá giống loại lớn cũng lên 60-70 nghìn đồng/kg, gấp trên 3 lần so với năm trước.

Hiện cá tra đang có giá cao gấp 3 lần so với năm 2017. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều hộ dân đổ xô đào ao nuôi thả.

Ông Dũng khẳng định, đây là mức giá có lời không cưỡng lại được, khiến người nuôi ồ ạt đào ao thả cá. Về quy hoạch, có thể cảnh báo rủi ro, phê phán người nuôi nhưng cũng phải hiểu động lực nào để họ làm như thế trong khi trồng lúa thì thu nhập thấp.Ông Dũng cũng cảnh báo, nếu ồ ạt đào ao thả cá tra, sẽ gây áp lực lên môi trường.

“Cứ mỗi kilogam cá thịt, sẽ mất hơn 1,5kg thức ăn. Những thứ đó thải đi đâu, xử lý thế nào. Đây là vấn đề băn khoăn khi sản lượng có thể tăng lên 2 triệu tấn, chứ không còn 1,2 triệu tấn/năm như hiện nay”, ông Dũng nói. Thứ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cũng nhận định, đây là vấn đề cần chấn chỉnh ngay.

“Tình hình đang rất nóng, nhất là tại Long An, An Giang, Đồng Tháp. Hiện về quy hoạch, sản xuất giống tổng thể đã đảm bảo cho nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, do giá cá nguyên liệu tăng mạnh, nhiều nơi người nuôi thả giống cùng lúc, có thời điểm không điều tiết kịp nên giá cá giống tăng cao. Việc phát triển tự phát, sẽ dư cung, ảnh hưởng đến chất lượng, dịch bệnh, môi trường, chính người dân sẽ bị thiệt hại lớn”, ông Tám cảnh báo.

Chi Linh
.
.
.