Cận cảnh hơn 300 hiện vật, tài liệu làm nên lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Thứ Năm, 14/12/2017, 14:17
Hơn 300 hiện vật, tài liệu được trưng bày trong triển lãm “Đánh thắng B52” tại Bảo tàng Phòng không - Không quân đã tái hiện lại lịch sử 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường đáp trả cuộc tập kích ném bom Hà Nội vào cuối tháng 12/1972. Triển lãm mở cửa hết tháng 1/2018.

Triển lãm “Đánh thắng B52” khai mạc chiều 12/12 tại Bảo tàng Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đây là dịp để tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của quân dân cả nước, đặc biệt là bộ đội phòng không - không quân và quân dân Hà Nội trong suốt 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, đáp trả cuộc tập kích ném bom của không quân Mỹ.
Triển lãm trưng bày hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh nhằm giới thiệu quá trình, diễn biến 12 ngày đêm và việc tổ chức chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, của quân và dân ta mà trọng điểm là Thủ đô Hà Nội tháng 12/1972.
Nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố. Đặc biệt là bức thư của phi công Vũ Xuân Thiều gửi gia đình trước ngày ông hy sinh khi dùng máy bay MiG-21 lao thẳng vào B52 trong trận không chiến 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội.
Trong hơn 300 hiện vật lần đầu tiên được công bố cuốn sách bìa đỏ "Cách đánh B52" được in tháng 10/1972 của Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam là một tài liệu quan trọng triển lãm.
Một phần của máy bay tiêm kích MiG-21 đã bắn rơi B52 đêm ngày 27/11/1972 cũng được trưng bày trong triển lãm lần này.
Tên lửa không đối không hồng ngoại (tên lửa K13) được trang bị trên máy bay tiêm kích MiG-21
Sơ đồ trận đánh đêm ngày 18/12/1972 ở khu vực Hà Nội được vẽ một cách chi tiết để khách tham quan có thể hình dung được quy mô của trận đánh.
Bộ quần áo của phi công Phạm Tuân đã mặc khi đối mặt với pháo đài bay B52.
Bộ quần áo của phi công và vật dụng của phi công Mỹ bị bộ đội tên lửa bắn rơi trong 12 ngày đêm lịch sử
Bộ sư tập mảnh xác máy bay B52, mũ bay, giầy bay của phi công Mỹ bị bộ đội PK-KQ bắn rơi trong 12 ngày đêm lịch sử
Nhiều bức ảnh tư liệu quý lần đầu được trưng bày về những trận đánh tiêu biểu, gương anh hùng của bộ đội Phòng không Không quân.
Triển lãm thu hút nhiều bạn nhỏ đến khám phá và tìm hiểu về trận đánh lịch sử 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường đáp trả cuộc tập kích ném bom Hà Nội vào cuối tháng 12/1972.
Bó nhiễu tiêu cực (sợi kim loại) trong máy phát nhiễu ALE của không quân Mỹ sử dụng trong các trận tập kích bằng B52.
Các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm cùng hiện vật lịch sử 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường đáp trả cuộc tập kích ném bom Hà Nội vào cuối tháng 12/1972.
Máy bay tiêm kích MIG-21 F96 mang số hiệu 5121 do anh hùng Phạm Tuân lái đã bắn hạ siêu pháo đài bay B52 trên vùng trời Hòa Bình.
Đài RA-ĐA TT35 gắn liền với chiến công của đại đội 45 Trung đoàn 291, đơn vị phát hiện mục tiêu từ xa tạo điều kiện cho cao xạ, tên lửa, máy bay của ta đánh địch kịp thời. Đặc biệt ngày 18-12-1972 đài RA-Đa TT35 đã phát hiện tốp B52 đầu tiên vào Hà Nội thông báo kịp thời cho Trung tâm góp phần làm nên chiến thắng trận Điện Biên Phủ trên không.
Bệ phóng tên lửa do Liên Xô sản xuất thuộc tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 đã bắn tan xác chiếc B52 đầu tiên vào đêm 18/12/1972 trên bầu trời Hà Nội
Trần Ngọc (Ảnh)
.
.
.