Cận Tết, Bắc bộ hửng nắng, trời đẹp

Thứ Tư, 30/01/2019, 07:28
Nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tương đối ấm áp với mức nhiệt 26 độ. Thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm, nhiệt độ cao nhất 25 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30-1, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, có nơi trên 26  độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 2629 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

B.C
.
.
.