Các điểm du lịch ở Phú Yên thu hút du khách

Chủ Nhật, 10/02/2019, 11:18
Lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết khoảng 65.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng thời điểm Tết Mậu Tuất). Khách tham quan tại hai điểm: thắng cảnh Gành Đá Đĩa và Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh là hơn 41.000 lượt người.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết khoảng 65.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng thời điểm Tết Mậu Tuất). Khách tham quan tại hai điểm: thắng cảnh Gành Đá Đĩa và Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh là hơn 41.000 lượt người.

Các cơ sở lưu trú đón hơn 21.000 lượt khách (tăng 11 % so với cùng thời điểm Tết Mậu Tuất). Hầu hết các khách sạn từ 2-5 sao kín phòng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Doanh thu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán ước khoảng 145 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 15,2 tỷ đồng.

Để đón khách trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị lữ hành, nhà hành, khách sạn, dịch vụ du lịch đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, tích cực xây dựng chương trình tour hấp dẫn. Giá cả các dịch vụ không tăng quá cao, không có tình trạng “chặt chém”. Chính điều này tạo sự thoải mái, vui vẻ cho du khách.

Thế Lập
.
.
.