Cá heo dạt vào bờ được người dân cứu kịp thời

Thứ Sáu, 24/08/2018, 17:20
Ngày 24-8, ông Nguyễn Văn Bờ (45 tuổi) ở ấp Vạn Thanh xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, vợ chồng ông và người dân địa phương vừa giải cứu thành công một chú cá heo bị mặc cạn dạt vào bờ.

Vào lúc 9h20 sáng ngày 22-8, khi người dân phát hiện có một con cá heo nằm gần bờ biển, mọi người kéo đến định đưa cá heo lên bờ chôn cất, khi mọi người đụng vào mình cá thấy còn thở liền vội lấy xuồng kéo cá ra bên ngoài vùng nước sâu để tắm rửa sạch cho cá, sau một hồi cá heo khỏe lại bơi ra ngoài biển. 

Ông Nguyễn Văn Bờ (chồng chị Bé mặc áo vàng) cùng người dân kéo cá heo bị mắc cạn ra ngoài biển.
Ông Nguyễn Văn Bờ và người dân cùng cứu cá heo mắc cạn đưa ra biển.

Ông Nguyễn Văn Bờ, người trực tiếp cứu cá heo cho biết thêm, con cá heo nặng khoảng 150kg dài hơn 2 mét bị mắc cạn vào bờ trong tình trạng rất yếu, may được cứu kịp thời nên cá heo vẫn sống và bơi ra biển. Đây là lần đầu tiên cá heo xuất hiện ở vùng biển này. 

Đức An
.
.
.