Cá chết dày đặc sau trận mưa lớn trên kênh Nhiêu Lộc

Thứ Năm, 03/05/2018, 22:33
Sau trận mưa lớn đầu mùa, trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè xuất hiện rất nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước cùng rác thải.

Theo quan sát, chiều ngày 3-5, lượng cá chết dày đặc dạt vào 2 bên kênh cùng rác thải.

Những cơn mưa đầu mùa thường đem lương nước cùng rác thải xuống kênh làm cho nguồn nước trở nên ô nhiểm nặng khiến cho lượng cá chết nhiều

Theo quan sát, cá chết chủ yếu là cá rô, cá chép thi thoảng xuất hiện cá trê và cá lóc kéo dài từ khu vực quận Phú Nhuận và quận 3, TP Hồ Chí Minh. Hàng chục nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.HCM đã có mặt dùng phương tiện chuyên dụng vớt cá và rác thải đồng thời xử lý nguồn nước bằng chế phẩm chuyên dụng.

Công ty môi trường đô thị dùng phương tiện vớt rác thải và cá chết
 Sau trận mưa lớn đầu mùa thì nguồn nước bị ô nhiễm khiến cá chết bất thường
 Lượng ôxy trong nước giảm kèm theo khí độc dưới bùn tích tụ lâu ngày làm cho cá dễ chết.
 Cá và rác thải chủ yếu tập trung 2 bên kênh
 Nhân viên công ty môi trường đô thị đang xử lý nguồn nước 

Theo Chi cục Thủy sản TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng cá chết là do sau mưa lớn các cống đẩy chất thải ô nhiễm ra kênh kèm theo đó là rác thải gây ảnh hưởng đến việc hô hấp của cá. 

Do mưa lớn, do lượng tảo quang hợp giảm khiến nước thiếu ô xi kèm theo đó là luống nước từ kênh xói mạnh làm nổi bùn khí độc tích tụ lâu bên dưới xì lên khiến cá chết. Chi cục Thủy sản đã trình kế hoạch giảm lượng cá chết lên UBND TP Hồ Chí Minh và đang triển khai thực hiện.


P. Linh (clip)
.
.
.