Bốt điện nổ như bom trên phố Hoàng Văn Thụ

Thứ Năm, 17/11/2016, 15:46
Sau tiếng nổ lớn như bom, kèm theo đó là khói đen mù mịt bốc ra từ bốt điện trên phố Hoàng Văn Thụ, Hà Đông (Hà Nội) khiến người dân tại đây hoảng loạn.


Vào hồi 14h50 ngày 17-11, tại trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy. Theo báo cáo ban đầu có 5 người dân gần đó bị bỏng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Hà Đông đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.

Hiện trường vụ nổ bốt điện. Ảnh: Tùng Anh.

Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm vụ nổ, trong quán nước có khoảng 5 người gồm cả hai vợ chồng chủ quán. Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ khiến các nạn nhân không thoát thân kịp và đều bị ngọn lửa gây thương tích.

Xe lăn và xe máy của các nạn nhân. Ảnh; Tùng Anh.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Tùng Anh.


B.C.
.
.
.