Bốn em bị đuối nước, một em tử vong

Thứ Bảy, 04/06/2016, 14:31
Sáng ngày 4-6, thông tin từ UBND xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể, nhưng may mắn cứu được ba em, còn một em tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 3-6, nhiều người dân đang gặt lúa trên cánh đồng gần sông Nông Giang đoạn giáp ranh giữa xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Hưng ( Quỳnh Lưu) bỗng nghe tiếng kêu cứu, liền chạy đến thì phát hiện bốn thiếu niên nam đang bị dòng nước cuốn ra xa. Hàng chục người lao ngay xuống dòng nước, nhưng chỉ cứu được ba em vào bờ còn em Đinh Tuấn Anh (14 tuổi, học sinh lớp 8B trường THCS xã Quỳnh Hồng) tử vong trước khi được vớt lên bờ.

Vị trí 4 em tắm khiến một em tử vong.

Được biết, em Tuấn Anh con anh Đinh Văn Thông (40 tuổi) và chị Hoàng Thị Thái (37 tuổi) trú xóm 7 xã Quỳnh Hồng là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian gần đây, Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, trong dịp nghỉ hè rất nhiều vụ đuối nước trẻ em thương tâm xảy ra.

Đào Bình
.
.
.