Bình Định xuất hiện bệnh lở mồm long móng ở gia súc

Thứ Ba, 16/02/2016, 16:21
Ngày 16-2, tin từ Trạm Thú y huyện An Lão (Bình Định), cho biết: 4 con trâu, bò tại thôn 2 (xã An Hưng) và thôn Thanh Sơn (xã An Tân) bị nhiễm bệnh lở mồm long móng đã được người dân địa phương phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương phối hợp với Trạm Thú y huyện cách ly để bao vây, điều trị nhằm tránh lây lan ra diện rộng.

Đến nay, số gia súc bị bệnh đã được điều trị ổn định, không có trường hợp phát sinh mới. Số gia súc bị bệnh lở mồm long móng kể trên được chăn thả lâu ngày trên núi cao - địa phận giáp ranh với huyện Hoài Nhơn và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Hoàng Nguyên
.
.
.