Bí ẩn ngôi nhà liên tục "tự bốc cháy" ở Cao Lãnh

Thứ Sáu, 15/01/2016, 19:54
Sáng 15-1, ngành chức năng TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã đến khảo sát, tìm hiểu ngôi nhà xảy ra nhiều vụ “tự bốc cháy” của bà Trương Thị Gỏi.

Căn nhà nằm ở ấp Tịnh Hưng (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) do bà Trương Thị Gỏi (76 tuổi) làm chủ, sống cùng đứa cháu bị thiểu năng.

Nhiều đồ đạc trong nhà bà Gỏi phát hỏa chưa rõ nguyên nhân.

Bà Gỏi cho biết: từ tháng 8-2015 đến nay, hầu như ngày nào đồ đạc trong nhà cũng "tự bốc cháy". Các vụ cháy không lớn, chỉ âm ỉ rồi tự tắt, khiến chủ nhà rất lo sợ phải sang nhà hàng xóm ở nhờ.  

Theo bà Gỏi, từ quần áo, tivi, bình thủy, thau nhựa, rổ rá… cứ bốc cháy một cách kỳ lạ. Gần 1 tuần nay, các vụ cháy xảy ra liên tục. Sự việc thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Các vụ cháy liên tiếp xảy ra, 2 bà cháy không dám ở mà sang hàng xóm tá túc. 

Người dân địa phương cho biết: Nhà bà Gỏi thuộc hộ nghèo và rất thật thà rất khó có khả năng bà “tự đốt” nên mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân các vụ cháy. 

Ông Lê Thành Công, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh cho biết: Sau khi quan sát, tìm hiểu về hiện tượng tại căn nhà người dân báo "tự cháy", đoàn khảo sát sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị làm rõ.

Lạc Vinh
.
.
.