Bé trai 16 tháng tuổi tử vong do ngã tại nhà trẻ tư nhân?

Thứ Ba, 08/12/2015, 22:38
Gửi con trai 16 tháng tuổi ở nhà trẻ tư nhân, đến chiều cùng ngày gia đình nhận được điện thoại từ người trông trẻ báo bé bị “đau” và đang cấp cứu tại bệnh viện. Chỉ sau đó không lâu bé tử vong trong tình trạng nứt sọ, tụ máu não….

Chiều ngày 8-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu B. (16 tháng tuổi, ngụ tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Kết quả quả giám định ban đầu cho thấy B. bị nứt sọ, tụ máu não dẫn đến tử vong. Đến 19 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục giám định pháp y, gia đình đưa thi thể cháu B. về nhà để lo hậu sự.

Đến 19h ngày 8/12, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp y, gia đình bé H.B đã đưa thi thể bé về về an táng.

Bé B được vợ chồng anh K gửi nhà trẻ tư nhân của bà Thái (không rõ tên tuổi) và con gái bà Thái (ở tổ 21 phường Hòa Thọ Tây) trông nom từ ngày 20/11 tới nay.

Tuy nhiên, vào trưa ngày 8/12 thì bé B gặp tai nạn. Trước đó, khoảng 13h30' chiều ngày 8/12, anh  K (28 tuổi, cha của bé B)  nhận được điện thoại từ nhà trẻ tư nhân của bà Thái thông báo về việc cháu B bị đau.

Theo lời anh K. cho biết: Mẹ con bà Thái khi phát hiện bé B từ trên ghế bị ngã ngữa ra sau nên bị chấn thương sọ não đã tự ý chuyển bé đi cấp cứu tại bệnh viện Cẩm Lệ. Khi thấy bé B bị chấn thương trong tình trạng quá nặng, mẹ con bà Thái tiếp tục chuyển tiếp xuống bệnh viện Đà Nẵng rồi mới điện báo cho vợ chồng anh K.

Mặc dù các bác sĩ cố gắng  cứu chữa, nhưng do chấn thương sọ não quá nặng cháu bé đã không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh K. lập tức trình báo lên Công an quận Cẩm Lệ, đồng thời nhờ Cơ quan Công an quận tới nhà bà Thái làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.