Mẹ chết thảm vì vướng vào dây điện bẫy chuột của con trai

Thứ Ba, 11/09/2018, 15:26
Ngày 11-9, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết khoảng 5h30' cùng ngày, tại khu vực ruộng nước trước cửa nhà anh Nguyễn Phúc Tướng (29 tuổi), trú tại thôn Dẫm Đình, xã Bắc Lũng, anh Tướng phát hiện mẹ đẻ là bà Đoàn Thị Nhất (56 tuổi) tử vong.

Nhận được tin báo của Công an xã Bắc Lũng, Công an huyện Lục Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân bà Nhất chết do điện giật.

Được biết, trước đó 1 tuần, gia đình có mua một cuộn dây thép nhỏ rồi dòng điện từ trong nhà ra khoảng cách ước chừng gần 20 mét để bẫy chuột. Sau thời gian gián đoạn, gia đình tiếp tục cắm điện.

Sau khi xảy ra sự việc, do gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, Công an huyện Lục Nam đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

P.A.
.
.
.