Bão và áp thấp nhiệt đới cùng xuất hiện trên biển Đông

Thứ Bảy, 22/07/2017, 16:47
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, trên biển Đông đang tồn tại đồng thời một cơn bão mạnh và một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm.

Chiều 22-7, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay và có tên quốc tế là ROKE.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ Bắc; 119,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khi bão số 3 di chuyển nhanh thì một áp thấp nhiệt đới khác trên biển Đông đang di chuyển chậm. Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện đồng thời trên biển Đông 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 


K. Vy
.
.
.