Hàng trăm cây xanh bật gốc, gãy đổ trên đường phố Đà Nẵng

Thứ Tư, 28/10/2020, 17:47
Tuy nằm xa tâm bão số 9 nhưng từ 3h sáng ngày 28/10, tại Đà Nẵng xuất hiện gió giật cấp 7, cấp 8. Đến 16h chiều 28/10, khu vực cửa sông, cửa biển tại Đà Nẵng vẫn còn gió mạnh. Hàng ngàn cây xanh trên các tuyến phố đã gãy đổ, bật gốc do bão quần thảo liên tục nhiều giờ liền.

Ngay khi ngớt gió, CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, Thanh tra giao thông TP Đà Nẵng đã khảo sát, kiểm tra thực tế, huy động lực lượng cắt cành, dọn cây, đảm bảo giao thông tại các trục giao thông trọng yếu.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dọn cây ngã đổ trên đường dây điện

Lượng cây ngã đổ lớn, theo thống kê ban đầu hơn là 360 cây. Phần lớn cây xanh ngã đổ trong nội thị vẫn chưa được thu dọn.

Theo BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, bão số 9 đã khiến Đà Nẵng mất điện trên diện rộng với 2.699 trạm biến áp phải cắt điện để đảm bảo an toàn, đến cuối ngày đã khôi phục gần 500 trạm. Do gió lớn, đã xảy ra 1 vụ tôn bay vào trạm biến áp 110 kV, đứt dây 4  xuất tuyến trung thế 22kV, làm ngã 3 trụ điện ly tâm hạ thế. 

Cây ngã chắn ngang nhiều tuyến đường nội thị

Về hạ tầng giao thông, một số biển báo, đảo giao thông bị hư hỏng ngã đổ, nước và sóng đánh tràn lên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) gây hư hỏng vỉa hè. Hệ thống đèn giao thông bị chạm ở một số nút, rơi hỏng 3 bộ đèn, mất kết nối tín hiệu camera tại 79 vụ trí. Một số trường học trên địa bàn bị bay mái tôn, rớt la phông…

Một số cây cổ thụ hiếm hoi cũng bị bật gốc

UBND TP Đà Nẵng thông báo chỉ cho phép người dân trở về từ nơi sơ tán khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. BCH phòng chống thiên tai phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội tiếp tục triển khai công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn…

Lực lượng chức năng kiểm tra, dọn dẹp cây ngã đổ

Tuy nhiên, thống kê bước đầu cho thấy thiệt hại do bão số 9 gây ra tại Đà Nẵng thấp hơn nhiều so với các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam.


Thân Lai
.
.
.