Bão số 4 sẽ gây mưa to ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thứ Tư, 15/08/2018, 07:13
Dư báo trong ngày 15-8, bão di chuyển theo hướng Tây và khả năng mạnh thêm. Khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nhiều nơi có mưa, có nơi mưa giông.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10km và có khả năng mạnh thêm. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 15-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnhcấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. 

Về nhiệt độ, do trời chuyển nhiều mây hơn nên nền nhiệt ngày hôm nay có xu hướng giảm xuống ngưỡng 31 – 34 độ C cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và 30 – 33 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong đêm nay, thời tiết mát mẻ dần với mức nhiệt giảm về ngưỡng từ 23 – 26 độ C ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và 24 – 27 độC cho khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam nên mưa rào và giông diễn ra ở diện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 32 – 35 độ C cho khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế và 31 – 34 độ C cho khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận, đêm nay nền nhiệt giảm dần về ngưỡng 25 – 28 độ C.

Trạng thái mưa diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu giảm khi gió tây nam vẫn duy trì cường độ mạnh. Hội tụ tốc độ mạnh hơn ở khu vực phía bắc Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai nên ở đây vào chiều tối và đêm còn có mưa vừa, có nơi mưa to, còn khu vực Nam Bộ phổ biến có mưa, mưa rào và rải rác có giông. 

B.C.
.
.
.