Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa vào sáng sớm

Thứ Bảy, 06/04/2019, 06:44
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có sương mù và mưa phùn vào sáng sớm, nhiệt độ từ 22- 28 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6-4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

B.C
.
.
.