Bắc bộ rét đậm, miền núi rét hại

Thứ Tư, 16/01/2019, 07:05
Không khí lạnh khiến các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, rét hại. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ nền nhiệt giảm mạnh đến 10 độ C, Hà Nội có mưa và rét nhất 11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16-1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, riêng vùng núi phía Bắc ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét đậm, rét hại. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; cao nhất từ 14-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, độ ẩm từ 83-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi 30 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

B.C
.
.
.