Bắc bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông, Trung bộ trên 39 độ C

Thứ Bảy, 20/07/2019, 06:36
Các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đến chiều tối, trời đổ mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.   


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20-7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; khu vực trung du và đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, trung du và đồng bằng 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, trung du và đồng bằng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.C
.
.
.