Bắc bộ mưa giông mát mẻ, Trung bộ nắng rát người

Thứ Hai, 24/06/2019, 05:57
Các tỉnh Bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội được giải nhiệt nắng nóng với thời tiết mưa giông cả ngày,  nền nhiệt giảm mạnh, dao động 29-33 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Trung bộ tiếp tục bị nắng nóng gay gắt thiêu đốt với nền nhiệt 40 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24-6, phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32  độ C.

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơngiông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 34 - 37 độ, phía Bắc 36-39 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam cấp 4-5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4.

B.C
.
.
.