Bắc bộ lạnh về đêm và sáng, trưa hửng nắng

Thứ Hai, 29/10/2018, 06:59
Khu vực Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 20 độ C.


Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29-10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) đem và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Bình Định) nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, phía nam 31-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

B.C.
.
.
.