Cháy 4 nhà cao tầng ở Hà Nội, nhiều người mắc kẹt bên trong

Thứ Ba, 01/11/2016, 14:29
Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ ngôi nhà số 43 Trần Thái Tông rồi nhanh chóng lan sang các ngôi nhà bên cạnh trong sự bất lực của chủ nhân.

Khoảng 14h chiều ngày 1-11, người dân trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ quán karaoke sau đó nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ tòa nhà.

Cảnh sát PCCC lao mình vào lửa dập đám cháy.
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ảnh: Nguyễn Trường.
Cảnh sát PCCC lao vào đám cháy dập lửa.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ người dân, ngọn lửa lớn kết hợp cùng gió khiến đám cháy rất nhanh sau đó đã lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh.

Lửa khói kinh hoàng bao trùm khu phố.

Khói đen thành cột bao phủ một góc phố. (Ảnh: Mai Liên)
Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy.
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường.
Một chiếc xe ô tô bị "bà hỏa" hỏi thăm.
Hiện trường vụ cháy.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ cháy.
Chiến đấu với giặc lửa.

Khi ngọn lửa ở mặt tiền được khống chế, nhiều cảnh sát đeo mặt nạ chống độc phá cửa kính từ thang thoát hiểm phía sau để tìm kiếm người mắc kẹt. Khói phun ra nghi ngút khiến lính cứu hoả chỉ tiếp cận được một số phòng, họ cho hay chưa tìm thấy nạn nhân nào. 

Hơn 16h, lửa vẫn cháy âm ỉ bên trong bốn căn nhà, khói đen bốc lên nhiều hơn, bao trùm phố Trần Thái Tông. Nhiều người dân vùng lân cận phải đeo khẩu trang để vào trong nhà.

Lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy từ phía sau tòa nhà.

Khoảng 600 mét đường nơi xảy ra đám cháy bị phong tỏa, phương tiện được phân luồng từ xa, ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông ùn tắc nhẹ.

Triển khai công tác cứu hộ buổi tối. (ảnh VNE)

Hiện đám cháy cơ bản đã được không chế. Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

B.C. - Minh Hiền - Trần Ngọc
.
.
.