Ba bà cháu thoát hiểm trong căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi

Thứ Năm, 25/08/2016, 14:33
Khoảng 0h30’ ngày 25-8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà bà Nguyễn Thị Đèo (52 tuổi, ngụ ấp 3 xã An Phước, huyện Châu Thành , tỉnh Bến Tre).

Theo người nhà bà Đèo, khi xảy ra cháy, trong nhà chỉ có bà Đèo và hai cháu nội. Cả ba đã kịp thoát ra ngoài và hô hoán mọi người xung quanh đến dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, nên đã gọi báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hiện trường vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bến Tre đã xuất 2 xe chữa cháy, cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương tiện lực lượng dập lửa. 

Sau 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ căn nhà diện tích 55m2 cùng tài sản tài sản trong nhà bà Đèo bị thiêu rụi hoàn toàn. 

V.Vĩnh - Quang Duy
.
.
.