Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Thứ Tư, 17/08/2016, 09:55
Trong đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ đã suy yếu thành vùng áp thấp. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang gia tăng cường độ, có khả năng mạnh lên thành bão.


Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, vào lúc 8 giờ sáng nay (17-8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10-11.

Áp thấp nhiệt đới đang gia tăng cường độ

Tiếp đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng  5-10 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai (18-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão tăng lên cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều nay (17-8), vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông và gió giật mạnh.

Từ hôm nay đến khoảng ngày 20-8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. 

K. Vy
.
.
.