7 ngư dân được cứu ngay trước khi tàu chìm do giông lốc

Chủ Nhật, 17/05/2020, 09:16
Lực lượng cứu nạn đã có mặt kịp thời, giúp chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc trước khi con tàu bị phá nước, chìm giữa biển đêm”- Ông Gia Trường, thuyền trưởng tàu QNa 2176 TS cảm kích kể lại.

Ông Gia Trường cho biết, khoảng 21h20 ngày 16/5, tàu QNa 2176 TS đang hành nghề trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên- Huế thì gặp giông lốc khiến tàu bị phá nước. Lúc này, trên tàu có 7 người, gồm ông Trường và 6 thuyền viên. 

Sau hơn 30 phút nỗ lực nhưng không khắc phục được sự cố, nước tràn vào tàu ngày một nhiều, thuyền trưởng tàu QNa 2176 TS liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam xin được cứu nạn khẩn cấp.
Bộ đội biên phòng cửa khẩu Đà Nẵng xuống tàu SAR 274 thăm hỏi các ngư dân bị nạn

Trung tâm lập tức hướng dẫn tàu bị nạn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế nước tràn vào tàu, đồng thời báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng thường trực tại khu vực gần nhất sẵn sàng phương tiện triển khai nhiệm vụ. 

Đến 22h20 cùng ngày, thời tiết cực đoan tại khu vực tiếp tục kéo dài, tàu QNa 2176 TS mất chủ động và có nguy cơ chìm, các thuyền viên trên tàu hoảng loạn. Trước tình hình nguy cấp đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến ứng cứu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Đà Nẵng tặng phao cứu sinh cho các ngư dân

Đến 00h20 ngày 17/5/2020, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu QNa 2176 TS, kịp thời ứng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ngay trước khi tàu QNa 2176 TS chìm hoàn toàn tại hiện trường. 

Lúc 03h40 ngày 17/5, tàu SAR 274 đã đưa các ngư dân trên tàu QNa 2176 TS gặp nạn về đến Đà Nẵng. Các ngư dân trên tàu đã cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và lực lượng cứu hộ của tàu SAR 274.

 


Thân Lai
.
.
.