6 người tử nạn trong một vụ nổ kinh hoàng

Thứ Sáu, 18/08/2017, 15:03
Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại tại sân vườn nhà ông Bo Bo Siếp ở thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), làm 6 người thiệt mạng, 7 người bị trọng thương.


Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 18-8, Thượng tá Phan Văn Cường – Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn xảy ra một vụ nổ kinh hoàng.

Vụ nổ xảy ra tại sân vườn nhà ông Bo Bo Siếp (35 tuổi) trú ở địa chỉ trên vào lúc 9h sáng cùng ngày khiến ông Siếp cùng 5 người khác tử nạn là: Mẫu Minh Ngữ (3 tuổi), Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi), Mấu Quốc Dương (60 tuổi), Cao Thị Thanh Vân (10 tuổi) và Cao Hồng Phi (3 tuổi). 

Một người bị thương trong vụ nổ này là Bo Bo Sương (55 tuổi) đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh trong tình trạng nguy kịch do hỏng hai mắt, đứt một phần cẳng chân phải, giập nát cẳng chân trái. 

7 người thương vong nêu trên đều là đồng bào dân tộc Raglai ở 3 gia đình và thuộc diện hộ nghèo. 

Nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. ảnh: VOV

Trong chiều cùng ngày, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Khánh Hòa và Công an huyện Khánh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết, mảnh vỡ của vật liệu nổ để điều tra nguyên nhân. 

Ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại thị trấn Tô Hạp để chia sẻ nỗi đau của gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, tập trung điều tra làm rõ vụ việc. 

Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Khánh Sơn, nhiều khả năng người dân lên nương rẫy trồng trọt, tình cờ tìm thấy quả bom còn sót lại sau chiến tranh nên rủ nhau vận chuyển về sân vườn nhà để cưa, lấy thuốc nổ, dẫn đến vụ tại nạn thảm khốc nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.