4 ông cháu chết đuối ở vực sông Bến Đồn

Thứ Sáu, 02/06/2017, 19:05

Chiều tối ngày 2-6, ông Huỳnh Quốc Tiến – Trưởng Công an xã Tây Phú, huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người trong một gia đình tử vong.


Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30’ trưa cùng ngày tại vực sống Bến Đồn thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Trong lúc một lão nông ở địa phương là ông Văn Tấn Lãnh, 69 tuổi cùng 3 người cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương, 14 tuổi;  Nguyễn Tuyết Băng, 12 tuổi – trú ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú và Trần Thanh Tuấn, 9 tuổi, trú ở khối phố Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn lùa mấy con bò ra vực sông Bến Đồn để tắm.

 Do mải mê tắm bò, ông Lãnh trượt chân rơi vào vùng nước sâu nên chới với, 3 người cháu lao ra cứu giúp ông ngoại nhưng đã bị dòng nước xiết nhấn chìm khiến 4 người chết đuối. Trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã để chia sẻ nỗi đau gia đình nạn nhân và hỗ trợ 4 triệu đồng để lo hậu sự. 

Hữu Toàn
.
.
.