4 ngư dân trôi dạt trên biển hơn 1 ngày đêm

Chủ Nhật, 05/11/2017, 16:04
Thượng úy Đỗ Xuân Tới - Chính trị viên đảo Thuyền Chài, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều giờ được cấp cứu và điều trị tích cực, đến sáng ngày 5-11, sức khỏe của 4 ngư dân được cứu nạn đã hồi phục.


Trước đó vào khoảng 16h30’ chiều ngày 4-11, tổ tuần tra trên đảo Thuyền Chài tình cờ phát hiện một nhóm ngư dân trôi dạt trên biển cách bờ đảo về hướng Đông Bắc khoảng 3,5 hải lý. Sau một cuộc hội ý chớp nhoáng, hải quân đảo Thuyền Chài lên xuồng cao su ra biển cứu nạn 4 ngư dân đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài sau hơn 1 giờ vượt sóng gió. 

Thuyền trưởng Vũ Thái Hòa – một trong 4 ngư dân bị nạn được các bác sĩ đảo Thuyền Chài chăm sóc sức khỏe sau khi được cứu nạn.   Ảnh : THẾ ANH

Một trong 4 nạn nhân là ông Vũ Thái Hòa (55 tuổi) trú ở 220/1 đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, ngày 25-10 ông điều khiển tàu dịch vụ hậu cần BV-98068 TS cùng 3 ngư dân rời cảng Cát Lở, phường 11, TP Vũng Tàu hướng mũi lái ra khơi để cung cấp nhiêu liệu cho các tàu đánh cá.

Trưa 31-10, chiếc tàu nêu trên bất ngờ hư hỏng máy không thể khắc phục được, hệ thống liên lạc Incom mất tín hiệu, tàu trôi dạt trên biển suốt hơn hai ngày thì bị sóng đánh chìm tàu vào chiều ngày 3-11. 

Ông Hòa cùng 3 đồng nghiệp bấu víu vật dụng nổi còn sót lại trên tàu, trôi lênh đênh trên biển hơn 1 ngày đêm thì được các chiến sĩ đảo Thuyền Chài cứu nạn.

Hữu Toàn
.
.
.