345 người về từ Nhật Bản có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19

Thứ Bảy, 27/06/2020, 09:08
Trong số công dân này có 110 thai phụ, 2 ca bệnh tâm thần được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị hiện đã ổn định và 1 ca ung thư não được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo yêu cầu.

Sáng 27/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết 345 công dân được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Trung cấp CSND V (đóng tại huyện Thăng Bình) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19.

Trong số công dân này có 110 thai phụ, 2 ca bệnh tâm thần được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị hiện đã ổn định và 1 ca ung thư não được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo yêu cầu.

Ngành Y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm cho các thai phụ được cách ly tại Trường Trung cấp CSND V.

Hiện tình trạng sức khỏe của những người trong khu cách ly đều ổn định và được giám sát, chăm sóc y tế theo quy định.

Trước đó, các công dân này trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều 24/6, sau đó được đưa đến cách ly tập trung tại Trường Trung cấp CSND V.
Ngọc Thi
.
.
.