Gặp Công an, lâm tặc vứt gỗ trên sông Thu Bồn lao ghe bỏ chạy

Chủ Nhật, 18/03/2018, 16:06
Thoáng thấy lực lượng Cảnh sát đường thủy, các đối tượng đi trên 2 ghe máy vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn đã chặt đứt dây cột để gỗ chìm xuống sông rồi điều khiển phương tiện bỏ chạy trong đêm tối.

Sáng 18-3, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Cảnh sát đường thủy của đơn vị vừa phát hiện 2 ghe máy vận chuyển hàng chục phách gỗ, khúc gỗ lậu trên sông Thu Bồn.

Theo đó, khoảng 3h30 cùng ngày, trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành mai phục và phát hiện 2 ghe máy di chuyển từ trên thượng nguồn về có cột chặt hai bên thành ghe hàng chục phách gỗ, khúc gỗ.

Hàng chục khúc gỗ tròn có chiều dài hơn 3m đã được trục vớt.
Sau khi trục vớt số gỗ lậu chìm dưới lòng sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy huy động phương tiện vận chuyển số gỗ này về điểm tập kết để tiếp tục xác minh, xử lý.

Khi thoáng thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đi trên 2 ghe máy đã nhanh chóng dùng rựa chặt đứt dây cột để số gỗ lậu chìm xuống dưới sông rồi điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Trong sáng 18-3, Đội Cảnh sát đường thủy đã huy động lực lượng đến hiện trường và tiến hành trục vớt được 30 khúc gỗ tròn, 6 phách gỗ vuông (chưa rõ chủng loại, khối lượng), có kích thước dài hơn 3m.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.