Xi măng Hải Phòng 60 năm làm theo lời dạy Bác Hồ

Thứ Ba, 30/05/2017, 17:32
Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 30-5-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và nói chuyện với đông đảo cán bộ, công nhân viên lao động Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng).

Ngày 30-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng (Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam) đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm nhà máy (30-5-1957 – 30-5-2017).

Đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân các thế hệ Công ty đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm và những thành tích của Đảng bộ, các thế hệ công nhân Công ty đã nỗ lực đạt được trong suốt 60 năm thực hiện lời dạy của Người.

Bà Trương Thị Len, nguyên tổ trưởng Tổ đá nhỏ ca A- tổ đội Lao động XHCN đầu tiên của TP Hải Phòng, năm nay đã gần 80 tuổi, người có 41 năm gắn bó với nhà máy và là chiến sĩ thi đua toàn quốc, xúc động kể về ngày Bác về thăm và kỷ niệm của sáu lần  được gặp Bác sau đó…

Thực hiện lời dạy của Người, lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Xi măng Hải Phòng đã phát huy truyền thống “đoàn kết - kiên cường - sáng tạo”, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của nhà máy duy nhất sản xuất xi măng phục vụ công cuộc xây dựng và chiến đấu bảo vệ CNXH ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua làm theo lời Bác và trở thành điển hình cả nước như Tổ đá nhỏ Ca A - Tổ lao động XHCN đầu tiên của miền Bắc; các gương anh hùng lao động như: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Hiền Viết, Nguyễn Văn Vinh…và nữ chiến sĩ thi đua tiêu biểu toàn quốc Trương Thị Len…

Hình ảnh tại lễ kỷ niệm.

Trong thời kỳ đổi mới, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong đổi mới, hội nhập. Công ty đã xây dựng nhà máy mới với công nghệ mới và đi vào hoạt động từ cuối năm 2005.

Trong 12 năm qua, nhà máy đã sản xuất, tiêu thụ hơn 18,5 triệu tấn sản phẩm; doanh thu đạt hơn 16.850 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 640 tỷ; thu nhập tiền lương bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng và là một trong những đơn vị có mức thu nhập của người lao động  cao trong thành phố Cảng; điều kiện và môi trường làm việc của người lao động được cải thiện…

Sản phẩm xi măng Hải Phòng có mặt hầu hết tại các công trình trọng điểm của thành phố, đất nước và là sản phẩm chính trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty trong suốt 60 năm qua đã thực hiện đúng lời dạy của Bác, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước, với thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công ty cần động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động tiếp tục thi đua thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác; phấn đấu xây dựng và phát triển đơn vị xứng đáng với truyền thống và các giá trị mà các thế hệ công nhân xi măng Hải Phòng đã tạo dựng trong hơn 100 năm qua…

Nhân dịp này, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đã khánh thành bức phù điêu Bác Hồ về thăm nhà máy tại Bảo tàng Xi măng Hải Phòng; Thành ủy Hải Phòng tặng bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng: đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo”; nhiều tập thể và cá nhân được UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen.

Văn Thịnh
.
.
.