Vicem kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống

Thứ Sáu, 08/01/2016, 17:06
Ngày 8-1, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Công nghiệp Xi-măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành xi măng (8-1-1930/8-1-2016) và tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.


Từ cuộc đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm của công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng ngày 8-1-1930, giai cấp công nhân nói chung trong đó có công nhân trong ngành xi măng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng lớn mạnh. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành xi măng đã lớn mạnh không ngừng và có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận lấy ngày 8-1 là ngày truyền thống của ngành xi măng Việt Nam.

Công ty Xi măng Vicem Hà Tiên trao ngọn đuốc truyền thống cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Năm 2015, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của Vicem cũng đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất xi-măng hơn 20 triệu tấn và  hơn 17,2 triệu tấn clanh-ke, đạt kế hoạch. Tiêu thụ gần 24 triệu tấn sản phẩm, tăng 4% so cùng kỳ, trong đó tiêu thụ nội địa xi-măng tăng gần 11%, đạt 19,2 triệu tấn, thị phần đạt 36,03%.

Một trong những điểm sáng năm nay là mức lợi nhuận trước thuế tăng gần gấp đôi so với năm 2014, đạt 2.381 tỷ đồng và mức nộp ngân sách tăng gần 50%, đạt 1.529 tỷ đồng. Năm 2016, nhận định tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Vicem sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp giảm chi phí, tăng năng suất lao động, hiệu quả thiết bị, coi năm 2016 là năm kỷ luật về công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, phấn đấu tiêu thụ khoảng 24 triệu tấn với doanh thu hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Nét đặc biệt trong duy trì phong trào thi đua của Tổng công ty Vicem trong nhiều năm qua, là tổ chức trao đuốc lửa truyền thống luân phiên qua các công ty thành viên của Tổng Công ty. Năm 2016, ngọn lửa truyền thống được trao từ Công ty xi măng Vicem Hà Tiên sang Vicem Hải Phòng.

PV
.
.
.