Thêm một dự án lớn của Tập đoàn Sao Mai tại 'Thiên đường du lịch Phú Quốc'

Thứ Hai, 16/11/2015, 08:10
Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã triển khai nhiều dự án khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Thanh Hóa… và mới đây nhất là dự án Sao Mai Resort Phú Quốc tại Kiên Giang.


Du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về lượng lẫn chất, tự tin định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở lưu trú yếu kém tại nhiều điểm du lịch vẫn đang là điểm yếu làm giảm lượng khách. Với mong muốn chung tay cùng ngành du lịch tháo gỡ "nút thắt" này, Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã triển khai nhiều dự án khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Thanh Hóa… và mới đây nhất là dự án Sao Mai Resort Phú Quốc tại Kiên Giang.
Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc.

Với hàng loạt dự án bất động sản du lịch quy mô lớn, ASM kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lưu trú trong theo hướng đồng bộ và hiện đại, tạo đà cho du lịch Việt Nam "cất cánh" trong thời gian tới.

Khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc được ASM khởi công xây dựng ngày 8-11/2015 với tổng diện tích 20ha, trong đó 10ha là resort và du lịch sinh thái, 10ha còn lại là khách sạn cao cấp và khu đô thị. Lợi thế hàng đầu của dự án nằm ở vị trí đắc địa, tọa lạc tại Bãi Trường (xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) - một bãi biển đẹp sánh ngang hàng với Bãi Dài đã được quốc tế bầu chọn đứng đầu trong TOP 13 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Nằm cách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chừng 2km, Bãi Trường thật sự gần gũi và có một sức hút lớn đối với du khách xa gần khi vừa đặt chân đến Đảo ngọc Phú Quốc. Đặc biệt, với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, Bãi Trường cũng hội đủ điều kiện phát triển ngành nghề nuôi cấy ngọc trai thu hút du khách đến tham quan mua sắm.

Lý giải nguyên cớ chọn Bãi Trường làm địa điểm triển khai dự án “khủng” của mình, kỹ sư Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ASM cho biết: "Bãi Trường được ASM chọn triển khai dự án khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc bởi nhiều lý do, trong đó vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết mà thiên nhiên ban tặng là một trong những yếu tố quyết định. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng và đẳng cấp của dịch vụ nghỉ dưỡng giải trí thuộc Sao Mai Resort Phú Quốc, lãnh đạo ASM cũng đã cử đoàn chuyên gia thiết kế đi nghiên cứu các khu du lịch nổi tiếng ở nước ngoài nhằm rút kinh nghiệm để áp dụng vào dự án này một cách hiệu quả nhất".

 Với bãi biển tuyệt đẹp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, môi trường sống tuyệt vời, dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng cao cấp…, khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc sau khi hoàn thành kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lý tưởng - một nơi đáng sống nhất cho du khách khi đến với Đảo ngọc Phú Quốc. Quan trọng hơn, việc khởi công xây dựng dự án này sẽ đưa Sao Mai tiến thêm một bước dài nữa trong tiến trình đẩy mạnh đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng; đưa "ngành công nghiệp không khói" trở thành một trong những ngành kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, hiện khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc là một trong những dự án có nguồn vốn đầu tư “khủng” nhất tại Đảo ngọc tính đến thời điểm hiện nay. Thông tin từ kỹ sư Lê Thanh Thuấn, ASM sẽ dành ra 600 tỷ đồng trong tổng số tiền mặt 1.072 tỷ đồng vừa thu về từ đợt phát hành thành công vào tháng 9/2015 để đầu tư vào dự án này. 50% giá trị còn lại được giải ngân từ nguồn vốn vay do một số ngân hàng lớn đã đồng ý tài trợ, trong đó có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

 Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa ASM với BIDV chi nhánh Phú Quốc sẽ giúp cho Sao Mai có thêm nguồn lực tài chính dồi dào để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc và các dự án trong tương lai khác của Tập đoàn tại Phú Quốc - Thiên đường du lịch trên vùng biển Tây Nam của đất nước.

Tập đoàn Sao Mai hiện có 12 công ty thành viên, với tổng vốn điều lệ hơn 4.000 tỉ đồng. Sao Mai có trụ sở chính đóng tại TP Long Xuyên (An Giang). Hoạt động đa ngành nghề trong các lĩnh vực: bất động sản, thủy sản, thực phẩm (dầu cá cao cấp Ranee), du lịch, xây dựng và đầu tư tài chính.

Sản phẩm Dầu cá cao cấp Ranee bổ sung các dưỡng chất tự nhiên qua bữa ăn hàng ngày.

Hiện Tập đoàn đang góp phần giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Trong lĩnh vực du lịch, Sao Mai Group đang kinh doanh khai thác khu Sao Mai Resort quy mô 3,5ha, 99 phòng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đang sở hữu Công ty CP Du lịch Đồng Tháp. Sao Mai có công ty con là công ty đầu tư du lịch và phát triển thủy sản vừa lên sàn ngày 6/11/2015, có mã chứng khoán la "DAT", công ty này đang sở hữu một số nhà máy chế biến thủy sản, trong đó có nhà máy sản xuất dầu cá cao cấp Ranee, là sản phẩm dầu ăn bổ dưỡng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên thế giới.

Hoàng Lâm
.
.
.