Tập đoàn TKV tổ chức Hội thao cấp cứu mỏ chuyên nghiệp năm 2018

Thứ Sáu, 12/10/2018, 09:00
Trong 2 ngày 11 và 12-10, tại Trung tâm Cấp cứu mỏ (TTCCM)-Vinacomin (TP Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ chuyên nghiệp năm 2018.


Dự hội thao có gần 100 cán bộ, chiến sỹ, đội viên của 12 tiểu đội thuộc 3 Trạm cấp cứu mỏ Hạ Long, Uông Bí và Cẩm Phả (TTCCM-Vinacomin).

Nội dung hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ chuyên nghiệp lần này gồm 4 khoa mục: Điều lệnh đội ngũ; Cứu nạn cứu hộ và thủ tiêu sự cố trong hầm lò; Sơ cứu nạn nhân ban đầu; Lập và chỉ huy cứu nạn trên sơ đồ.

Sau 2 ngày diễn ra hội thao, trong tình huống mang trên người nhiều thiết bị, hoạt động ở môi trường khắc nghiệt, như: nhiệt độ cao, khí độc, khói độc, hiện trường sự cố khó di chuyển… song với tinh thần quyết tâm cao, các đội viên tham gia Hội thao đã thực hiện tốt công tác chỉ huy, phối hợp khẩn trương; thực hiện các thao tác kỹ năng, kỹ thuật, xử lý sự cố chính xác, nhịp nhàng…góp phần hoàn thành xuất sắc các nội dung Hội thao đề ra. Hội thao đã thành công tốt đẹp và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cũng như phương tiện tham gia Hội thao.

Một số hình ảnh trong Hội thao

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải tập thể: Nhất Trạm cấp cứu mỏ Hạ Long; nhì Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí và ba Trạm cấp cứu mỏ Cẩm Phả. Ngoài ra Ban tổ chức Hội thao còn trao nhiều giải cho các Tiểu đội và đội viên đạt thành tích xuất sắc trong 4 khoa mục mà Hội thao đề ra.

Hội thao còn là đợt kiểm tra toàn diện việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cấp cứu mỏ chuyên nghiệp TKV trước thực tiễn. Đồng thời rút ra những bài học, kinh nghiệm để triển khai công tác huấn luyện, đào tạo và giải quyết sự cố chuyên ngành đối với lực lượng cấp cứu mỏ trước yêu cầu tình hình mới ngày càng hiệu quả.

Tuấn Hương
.
.
.