Tập đoàn FLC sắp khởi công đô thị cao cấp đầu tiên tại Tây Nguyên

Thứ Bảy, 10/08/2019, 18:07
Sau hàng loạt sự kiện khởi công rầm rộ tại Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Tập đoàn FLC cho biết ngày 15-8 tới đây sẽ khởi công dự án FLC Legacy Kon Tum – đô thị hiện đại hàng đầu tại vùng đại ngàn Tây Nguyên, tiếp tục hành trình khai phá các vùng đất mới trong năm 2019.


“Khởi động” thị trường Tây Nguyên

Tọa lạc giữa trung tâm hành chính của thành phố Kon Tum, Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum nằm trên trục đường chính Trường Chinh, Trần Nhân Tông, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 24 – tuyến giao thông huyết mạch nối liền Kon Tum với các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Dự án được định hướng trở thành đô thị hiện đại bậc nhất, với đầy đủ tiện ích đa dạng phục vụ nhu cầu lưu trú, giải trí, mua sắm… tại Kon Tum.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum.

Trên quy mô 19 ha, dự án dự kiến quy tụ các dãy nhà phố thương mại, shop boutique, khách sạn và chung cư cao cấp, tích hợp hệ tiện ích nội khu đồng bộ bao gồm không gian sinh hoạt cộng đồng, trường học, quảng trường nghệ thuật, công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại…

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, các hạng mục tiện ích của dự án được nghiên cứu kĩ lưỡng dựa trên đặc thù văn hóa bản địa, giao thoa cùng kiến trúc hiện đại theo mô hình của những đô thị nổi tiếng trên thế giới. Khi đi vào hoạt động, FLC Legacy Kon Tum sẽ hình thành không gian sống, mua sắm, giải trí sầm uất tại vùng đất cửa ngõ phía Bắc của Tây Nguyên, đưa Kon Tum bắt kịp xu hướng sống năng động đang dần hình thành trên khắp Việt Nam.

Một góc thành phố Kon Tum.

Dấu ấn mới

Là cửa ngõ phía Bắc Tây Nguyên, Kon Tum giữ vị trí chiến lược trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, đồng thời nối liền các tỉnh trong cùng khu vực. Ưu thế địa lý này đã tạo ra một “Hành lang tám tỉnh” lấy Kon Tum làm cầu nối giữa hai bờ Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các nước, các tỉnh; đặc biệt là liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Nằm trong lộ trình xây dựng thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II, đến nay Kon Tum còn 4 tiêu chí và 20 tiêu chuẩn chưa đạt so với quy định, trong đó sự thiếu vắng các các công trình dịch vụ, khu đô thị đồng bộ, hiện đại là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Kon Tum chưa tạo được sức bật bứt phá.

Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum kiến tạo không gian sống, mua sắm và giải trí hàng đầu tại Kon Tum.

Trước thực trạng này, tỉnh Kon Tum đã thực hiện nhiều chính sách trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Chỉ trong năm 2018, tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 8.790 tỷ đồng. Trong đó, các dự án lớn đang đầu tư vào tỉnh tập trung tại lĩnh vực dịch vụ - du lịch, cơ sở hạ tầng đô thị.

Với vai trò là một trong những đô thị hiện đại hàng đầu tại Kon Tum, FLC Legacy Kon Tum được xem như hạt nhân đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cũng như tăng trưởng kinh tế cho vùng. Khu đô thị đa dạng về không gian sống, quy hoạch bài bản hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không chỉ hoàn chỉnh diện mạo thành phố theo hướng hiện đại, mà còn tạo nên bức tranh giao thương tại Kon Tum ngày càng sôi động.

FLC Legacy Kon Tum góp phần tạo sự đột phá về diện mạo đô thị Kon Tum

Đặc biệt, trong thời gian tới, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai thêm các dự án đô thị, quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại Kon Tum để hình thành mạng lưới cơ sở hạ tầng đồng bộ, gắn kết các trục phát triển trong vùng và tạo không gian phát triển cho đô thị, dịch vụ, du lịch.

Trước đó, Tập đoàn FLC đã khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi tại huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi với quy mô 1.026 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn đầu ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng và dự án khu đô thị FLC La Vista Sa Đéc tại Đồng Tháp.

Hồng Tiệp
.
.
.