Tập đoàn FLC khảo sát thực địa triển khai dự án tại Nghệ An

Thứ Tư, 17/05/2017, 17:00
Ngày 16-5, Tập đoàn FLC có buổi làm việc cùng UBND tỉnh Nghệ An về đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.


Nghi Tiến là xã bãi ngang nằm ở phía Đông Bắc huyện Nghi Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 17 km, cách thị xã Cửa Lò khoảng 19km và cách thị trấn Diễn Châu khoảng 25km.

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này với diện tích khoảng 570 ha, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn FLC kiểm tra thực địa.

Quy mô dự án dự kiến bao gồm: Khách sạn 5 sao 1.000 phòng, resort bãi biển, biệt thự sân golf cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khu vui chơi giải trí, sân golf 18 đến 36 hố, các hạng mục giao thông hạ tầng phụ trợ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Vinh - Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC khẳng định đây là địa điểm hội đủ các điều kiện thuận lợi, hợp lý để đầu tư, thể hiện quan điểm quyết tâm đầu tư. Để dự án triển khai thuận lợi, Tập đoàn đề nghị nắn chỉnh, xác định lại ranh giới dự án nhưng vẫn phải bám bờ biển. Tập đoàn FLC cũng đề nghị tỉnh Nghệ An thành lập ban chỉ đạo riêng của dự án; tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất.

Tỉnh Nghệ An cần quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh và kết nối thẳng đến dự án; tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các thủ tục đầu tư; đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết các thủ tục tại Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. FLC cam kết sẽ thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch.

Các đại biểu cũng bàn giải pháp khoanh vùng dự án từ phía Đông đường ven biển, tập trung tái định cư phía Tây vùng ven biển thuận tiện hơn cho tái định cư; cần lách vùng lõi khu vực dân cư đông đặc. Đề nghị UBND tỉnh sớm có quy hoạch, chủ trương đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn sớm có văn bản, thủ tục cần thiết để cuối tháng 6/2017 trình UBND tỉnh, Tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư; phấn đấu cuối năm khởi công xây dựng dự án, đưa dự án đi vào hoạt động sau 2 năm xây dựng.

Ngọc Mai
.
.
.