Nga "xuất" vũ khí mới giúp Syria chống khủng bố

Chủ Nhật, 16/10/2016, 20:40

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16-10 cho biết lực lượng ở Syria đã bắt đầu triển khai một loại vũ khí mới lý tưởng dành cho chiến đấu cơ động.

Vũ khí mới đó là xe bán tải UAZ 3163 được trang bị súng máy hạng nặng Kord và súng phóng lựu tự động AGS-17.

UAZ 3163 từng được triển khai thí điểm vào cuối mùa Hè năm nay, dùng hộ tông các đoàn xe viện trợ nhân đạo, phương tiện tuần tra và làm rào chắn an ninh di động.

UAZ 3163 sẽ là vũ khí cơ động hiệu quả để chống khủng bố ở Syria

Các xe bán tải UAZ 3163 cũng được nâng cấp để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc.

“Hệ thống lọc không khí mới và thiết bị bảo vệ điện tử đã hoàn tất lắp đặt có thể ngăn lượng bụi đất lớn. Hệ thống điều hòa khí hậu và điều khiển điện tử mạnh mẽ sẽ giúp binh sĩ thoải mái hơn”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Mẫu xe UAZ 3163 sẽ được Nga triển khai đến Syria

“UAZ 3163 có thể hoạt động khi nhiệt độ đột giảm từ + 50 xuống -10 độ C . Xe cũng gắn 2 súng trường tấn công và thiết bị nhìn ban đêm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Xe bán tải UAZ 3163 có thể được triển khai nhanh để thực hiện tấn công và rút lui tức thì, trước khi phản công.

Phạm Trúc
.
.
.