Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội Đảng XII

Thứ Sáu, 22/01/2016, 08:37
Sáng 21-1, với chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội, nhiều hãng thông tấn quốc tế đã có nhiều bài viết phản ánh công tác chuẩn bị và đánh giá của các chuyên gia phân tích về sự kiện trọng đại này.

Hầu hết các ý kiến đều nhấn mạnh ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của Đại hội lần này đối với Việt Nam, đồng thời bình luận rằng, Đại hội Đảng XII có tính chất định hình tương lai của Việt Nam.

Mở đầu bài viết “Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII” được đăng tải hôm 21-1, Hãng thông tấn Prensa Latina (PL) của Cuba nêu rõ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cột mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và đồng bộ được tiến hành từ năm 1986.

Bên cạnh việc phân tích, đúc rút kinh nghiệm của 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đại hội lần này cũng sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của kỳ Đại hội trước, đồng thời vạch ra các mục tiêu và kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong bối cảnh nhận thức rõ về các thách thức lớn trên con đường hướng tới các mục tiêu này.

Trong bài viết, PL cũng nhấn mạnh, với mục tiêu rõ ràng là duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới toàn diện để xây dựng một quốc gia thịnh vượng, công bằng và văn minh, thúc đẩy dân chủ và coi con người là nhân tố chính của mọi hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII với trọng tâm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại.

Hãng thông tấn Prensa Latina (trái) và tờ Granma của Cuba đưa tin đậm về Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng với góc nhìn này, tờ Granma – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba cũng có bài viết, trong đó nhấn mạnh “Tiến trình đổi mới ở Việt Nam, chủ đề trung tâm của Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài viết nêu rõ, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tập trung vào việc “làm thế nào để tăng cường tính minh bạch trong Đảng, củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc cũng như dân chủ xã hội”. Tiến trình đổi mới, kế hoạch phát triển quốc gia và củng cố bộ máy tổ chức là những vấn đề chính của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khi đó, cũng từ châu Mỹ, tờ The New York Times (NYT) bình luận, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có tác động lớn đến đường lối đối ngoại trong tương lai của đất nước. Trong khi đó, trong bài viết về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hãng tin tức chuyên về kinh tế Bloomberg của Mỹ lại hướng sự quan tâm của độc giả đến những tác động của Đại hội lần này đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, cụ thể là những khía cạnh như cải cách doanh nghiệp nhà nước và thực hiện hàng loạt hiệp định thương mại mới (với EU, Hàn Quốc và Hiệp định TPP) cũng như những biện pháp hóa giải căng thẳng với Trung Quốc trên biển Đông. Bloomberg dẫn dự thảo mới nhất của kế hoạch phát triển 5 năm đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế thường niên trong giai đoạn này là 7%. Bloomberg bình luận, nếu thực hiện được mục tiêu trên, Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Tại châu Âu, Hãng thông tấn AFP của Pháp cũng nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng. Theo AFP, Đại hội diễn ra vào thời điểm cấp bách đối với Việt Nam khi Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau 30 năm đổi mới: “Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng từ một đất nước nghèo khó, thiếu thốn lương thực thành một nước có thu nhập trung bình, trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới”. Hãng thông tấn Pháp nhận định, dù còn gặp nhiều khó khăn, song Việt Nam vẫn đang khẳng định là một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực, cũng là một trong những quốc gia có chỉ số phát triển tốt nhất của khu vực.

Tại châu Á, tờ Nikkei của Nhật Bản chỉ ra rằng, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh chọn lựa đội ngũ lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam trong 5 năm tới và mở ra kỷ nguyên mới với đất nước.

Đồng quan điểm, trong bài viết có tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam họp để bầu đội ngũ lãnh đạo mới, trong khi đối diện với những quyết định quan trọng về cải cách kinh tế và chính sách đối ngoại”, tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII có tầm quan trọng khi các đại biểu tham dự Đại hội sẽ bầu ra các vị trí lãnh đạo cao nhất cho nhiệm kỳ 5 năm tới. SCMP nhận định, đây sẽ là sự kiện “định hình tương lai Việt Nam”, nơi các nhà lãnh đạo được Đại hội lựa chọn sẽ chèo lái con thuyền đất nước vượt qua những thử thách trước mắt và lâu dài, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.

SCMP dẫn lời nhà cựu ngoại giao Mỹ David Brown, người từng làm việc và sống tại Việt Nam 10 năm, nhận định: “Đây có lẽ là Đại hội Đảng quan trọng nhất trong 2 thập niên qua”. “Quá trình tự do hóa kinh tế đã giúp Việt Nam từ chỗ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có thu nhập ở mức trung bình. Thu nhập bình quân đầu người từ chỉ khoảng 100USD năm 1986 lên hơn 2.000USD vào cuối năm 2014”, bài viết dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới cho biết. “Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,68% trong năm ngoái”.

Bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng vào những đổi mới từ các nhân tố mới trong kỳ Đại hội XII, SCMP nhận định: “Các nhà phê bình cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đối diện với các cơ hội và thách thức từ cả trong nước và nước ngoài. Việc bầu chọn đội ngũ lãnh đạo mới có thể là một cơ hội để xử lý các vấn đề này”. Trong bài viết “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo động lực phát triển”, tờ Nhật báo Thượng Hải (Shanghaidaily) của Trung Quốc nhận định, dựa trên những thành tựu của tiến trình 30 năm thực hiện “Đổi mới”, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần này chắc chắn sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của đất nước.

Shanghaidaily chỉ ra rằng, vượt qua vô vàn khó khăn do tình hình chung của kinh tế thế giới trong 5 năm qua, tăng trưởng của Việt Nam vẫn ở mức ổn định và trong năm 2015 vừa qua, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,68% trong khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp dưới 5%. Bên cạnh đó, Shanghaidaily đặc biệt nhấn mạnh tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng những năm gần đây khi số đảng viên tăng từ 3,1 triệu năm 2006 đến nay lên 4,5 triệu người. Việc Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn một trong những trọng tâm là “xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh” đã nêu bật tầm quan trọng của công tác này. Theo Shanghaidaily, tăng cường kỷ luật đảng là yếu tố then chốt giúp Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn được những biểu hiện của “các nhóm lợi ích” và tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.