Huyện miền núi ở Huế có 100% cử tri sớm hoàn thành bỏ phiếu bầu cử

Chủ Nhật, 23/05/2021, 16:13

100% cử tri ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử vào lúc 12h30 phút cùng ngày.


Chiều 23/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, trong tổng số 894.432 cử tri toàn tỉnh, đến 13h cùng ngày đã có 852.019 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỉ lệ 95,8% cử tri.

Trong đó, 34 cử tri là người đang bị cách ly y tế tại nhà, 732 cử tri ở cơ sở cách ly y tế tập trung và 207 cử tri ở khu vực, địa bàn phong tỏa đã tham gia bỏ phiếu.

Cử tri gửi gắm niềm tin về những đại biểu có đức, có tài qua lá phiếu bầu cử.
Cử tri ở huyện Nam Đông đi bỏ phiếu sớm trong sáng 23/5.

Cụ thể tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại huyện Quảng Điền đạt 99,72%; huyện A Lưới đạt 98,95%; thị xã Hương Trà đạt 98,62%; huyện Phong Điền đạt 97,79%; huyện Phú Vang đạt 97,176%; thị xã Hương Thủy đạt 94,4%; TP Huế đạt 93,74%; huyện Phú Lộc đạt 91,79%. 

Đặc biệt, 100% cử tri ở huyện miền núi Nam Đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử vào lúc 12h30 phút cùng ngày.

Một cử tri ở huyện miền núi Nam Đông hoàn thành xong việc bỏ phiếu bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, có 505/930 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu; 55/145 xã có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu gồm huyện Nam Đông có 10/10 xã, phường (đạt 100%); huyện A Lưới có 13/18 xã, phường; huyện Phong Điền có 5/16 xã, phường; huyện Quảng Điền có 8/11 xã, phường; thị xã Hương Trà có 7/15 xã, phường; thị xã Hương Thủy có 4/12 xã, phường; huyện Phú Vang có 6/19 xã, phường; huyện Phú Lộc có 2/17 xã, phường.

Để bảo vệ bầu cử, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an TP Huế đã huy động 100% CBCS đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo ANTT, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu chống phá hoạt động bầu cử, các hoạt động gây rối, không để xảy ra cháy nổ, rải tờ rơi, khẩu hiệu phản động; không để xảy ra trọng án, trộm cắp, cướp giật, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bầu cử.


Anh Khoa
.
.
.