Xử lý nghiêm đối tượng trộm cắp trên đường phố

Thứ Ba, 26/10/2021, 10:29

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quảng Văn Kam khai nhận, bản thân là đối tượng nghiện và từ tỉnh Điện Biên xuống tỉnh Vĩnh Phúc làm thợ xây khoảng 4 tháng trước. Ngoài việc làm thợ xây thì buổi tối Quảng Văn Kam đã cùng với 2 đối tượng khác thường xuyên đi lang thang trộm cắp...

Trên một số tuyến đường như Nguyễn Tất Thành - thành phố Phúc Yên; trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, ĐT.310B, ĐT.310 - huyện Bình Xuyên; đường Nguyễn Tất Thành - thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã xảy ra tình trạng mất trộm tấm chắn rác (bằng gang, thép) tại một số hố ga thoát nước, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Những hố ga bị mất tấm chắn rác bằng gang, thép thường là ở những đoạn đường vắng, không có nhà dân.

Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc khắc phục bổ sung, thay thế. Đối với những hố ga, cống nước mới bị mất tấm chắn rác, người dân đã cắm các cành cây khô và một số vật dụng khác tại khu vực nắp hố ga, cống nước để cảnh báo người và các phương tiện tham gia giao thông.

5-kam.jpg -0
Đối tượng Quảng Văn Kam chỉ hiện trường trộm cắp tấm chắn rác tại công viên Đồi Cao.

Về phía lực lượng Công an đã tích cực tuyên truyền, cảnh báo tới nhân dân về các phương thức, thủ đoạn các loại hình tội phạm; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ hành vi trộm cắp nói trên.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/10, Công an thành phố Vĩnh Yên đã bắt giữ đối tượng Quảng Văn Kam, SN 1987, ở huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quảng Văn Kam khai nhận, bản thân là đối tượng nghiện và từ tỉnh Điện Biên xuống tỉnh Vĩnh Phúc làm thợ xây khoảng 4 tháng trước. Ngoài việc làm thợ xây thì buổi tối Quảng Văn Kam đã cùng với 2 đối tượng khác thường xuyên đi lang thang trộm cắp. Đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, trong đó có 2 vụ trộm cắp tấm chắn rác bằng gang, thép tại khu vực công viên Đồi Cao, phường Đống Đa và tuyến đường Tô Ngọc Vân, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; 2 vụ còn lại Quảng Văn Kam và đồng bọn đã trộm cắp dây điện chiếu sáng tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh và hàng rào sắt tại đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.

Hương – Linh
.
.
.