Xét nghiệm COVID-19, tiêm vaccine, đưa người vô gia cư vào khu tập trung

Thứ Ba, 24/08/2021, 15:32

Trong ngày hôm qua (23/8), công tác thu gom những người cơ nhỡ, vô gia cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào khu tập trung để bảo đảm quy định nghiêm ngặt của công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được các quận, huyện TP Hồ Chí Minh triển khai.

Trước đó, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số người dân sống lang thang tại một số khu vực như công viên, nhà chờ xe buýt... Những người vô gia cư không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp 5K dễ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, là mối lo ngại cho thành phố khi đang chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Tại địa bàn quận 3, trong ngày 23/8, Công an quận 3 đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng địa phương tuần tra, giải quyết tình trạng ăn xin, những người sống lang thang trên địa bàn.

Triển khai quyết liệt việc đưa nhóm người lang thang, ăn xin vào khu tập trung -0

Triển khai quyết liệt việc đưa nhóm người lang thang, ăn xin vào khu tập trung.

Đến 20h cùng ngày, các đơn vị đã tập trung được 21 trường hợp ở các phường. Cụ thể, phường Võ Thị Sáu có 15 người, phường 11 có 5 trường hợp, phường 12 và phường 3 có một trường hợp. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đưa đi điều trị.

Triển khai quyết liệt việc đưa nhóm người lang thang, ăn xin vào khu tập trung -0

 Công an quận 4 phối hợp với các lực lượng liên quan tìm và đưa những người vô gia cư, lang thang, ăn xin về Trường THCS Nguyễn Huệ để nuôi ăn, ở và chăm sóc y tế...

Tối cùng ngày, Công an quận Tân Bình cũng cho biết phát hiện 16 người vô gia cư. Trong đó, có 3 người có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, số người trên được cơ quan Công an bàn giao cho Ban chỉ huy Quân sự quận Tân Bình để có biện pháp hỗ trợ và xử lý bước tiếp theo.

Trên địa bàn quận 4, lực lượng Công an quận 4 đã đi dọc các tuyến đường, công viên, gầm cầu trên địa bàn để tìm và đưa những người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, ăn xin về Trường THCS Nguyễn Huệ (đường Nguyễn Khoái, phường 2) để nuôi ăn, ở và chăm sóc y tế, đồng thời test nhanh kiểm tra và tiêm phòng COVID-19.

Triển khai quyết liệt việc đưa nhóm người lang thang, ăn xin vào khu tập trung -0

 Bà Văn Thị Viết làm nghề lượm vai chai.

Trong số người vô gia cư được đưa về có nhiều người hoàn cảnh rất đáng thương. Bà Văn Thị Viết, bà làm nghề lượm vai chai, bà sống lang thang... Hay cháu Lê Thùy Trang, năm nay mới 17 tuổi nhưng đã có con 1 tuổi mà cháu Trang cho biết là không biết cha là ai.

Hoàn cảnh của Trang khiến nhiều người không khỏi mủi lòng, Trang cho biết, không biết quê mình ở đâu. Chỉ biết cha mẹ lấy nhau, rồi bỏ nhau, bỏ luôn cả đứa con ruột của mình... Cháu lang thang từ nhỏ không ai nuôi dưỡng và giờ niềm vui lớn nhất là đứa con nhỏ của mình...

Trong khi đó, ông Lê Tấn Minh Anh cho biết ông làm nghề tự do và bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Không có chỗ ở nên ông phải đi lang thang và ngủ ngoài Đại lộ Võ Văn Kiệt rồi chờ xin cơm từ thiện để ăn. Được đưa về khu tập trung khiến ông rất vui vì có chỗ ăn nghỉ và được chăm sóc y tế…

Triển khai quyết liệt việc đưa nhóm người lang thang, ăn xin vào khu tập trung -0

 Tổ chức test nhanh kiểm tra và tiêm phòng COVID-19 cho người vô gia cư.

Những người vô gia cư, người lang thang sau khi được đưa về tập trung tại ngôi trường này sẽ được chuyển giao cho Bộ đội chăm sóc y tế, chăm lo cuộc sống với ngày 3 bữa cơm. Họ sẽ được phát chiếu, phát chăn và sẽ được lực lượng Quân y tổ chức xét nghiệm COVID-19 và sau đó sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19...

Trao đổi với báo chí, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết, việc đưa bà con về điểm tập trung tại Trường THCS Nguyễn Huệ đang được bỏ không để dễ chăm sóc y tế và có chỗ ăn nghỉ... Ngoài ra, quận cũng sẽ tiêm vaccine và cho test toàn bộ người dân để xác định những trường hợp dương tính để đưa đi cách ly…

Trước đó, sau buổi làm việc với UBND quận 4 vào sáng ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, đã đề nghị kiểm tra lại toàn bộ số người lang thang và dứt khoát phải đưa vào nơi ở tạm thời ngay trong đợt siết chặt giãn cách này. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Công an phát hiện, mời bà con về nơi thu dung do Quân đội quản lý.

Phú Lữ - Hoàng Anh
.
.
.