Vùng núi Bắc Bộ đêm lạnh 16 độ, mưa lớn khắp miền Trung

Thứ Tư, 11/10/2023, 06:15

Các tỉnh thành miền Bắc thời tiết dễ chịu, ngày hửng nắng nhẹ nhưng về đêm có nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C. Khu vực Trung Bộ trời mưa to đến rất to.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: Húc Nghì (Quảng Trị) 71.2mm, Phổ Khánh (Quảng Ngãi) 71.2mm, Vạn Long (Khánh Hòa) 67.6mm, Ea M Doai (Đắk Lắk) 61.6mm…

Vùng núi Bắc Bộ đêm lạnh dưới 16 độ, mưa lớn khắp miền Trung -0
Vùng núi Bắc Bộ về đêm trời lạnh, nhiệt độ có nơi xuống dưới 16 độ C.

Dự báo, trong ngày hôm nay và hai ngày tới, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm sẽ diễn ra từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế lượng mưa ở mức 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ khoảng đêm 12/10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Thời tiết cả nước ngày thứ tư (11/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 27-30 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.