Vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa to, Hà Nội trời oi nóng

Thứ Ba, 22/08/2023, 05:29

Dự báo, hôm nay mưa giông, cục bộ mưa to diễn ra ở khu vực vùng núi Bắc Bộ (chủ yếu về chiều tối và đêm). Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phố khác ở miền Bắc trời nắng oi, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (21/8), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ với lượng mưa nhiều nơi trên 40mm như: Bắc Phong (Sơn La) 72mm, Ba Vì (Hà Nội) 64.1mm, Hang Kia (Hòa Bình) 59.6mm, Lang Quán (Tuyên Quang) 46.6mm…

Dự báo, ngày và đêm nay (22/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (tập trung vào chiều tối và đêm).

Vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa to, Hà Nội trời nắng oi -0
Thủ đô Hà Nội trời nắng oi.

Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thời tiết ba miền ngày thứ ba (22/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; phía Bắc 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.