Vùng núi Bắc Bộ cảnh lũ quét, Trung và Nam Bộ nắng nóng

Thứ Năm, 09/06/2022, 06:10

Mưa to với lượng mưa lớn 50-100mm, có nơi trên 150mm được dự báo tiếp tục diễn ra tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực Trung và Nam Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ năm (9/6), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Vùng núi Bắc Bộ cảnh báo thời tiết nguy hiểm, Trung và Nam Bộ nắng nóng -0
Mưa to được dự báo tiếp tục diễn ra tại vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đêm qua và sáng sớm nay, lượng mưa đo được ở khu vực vùng núi Bắc Bộ như sau: Mường Tè (Lai Châu) 46.1mm, Tam Đường (Lai Châu) 35.2mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 31.6mm, Tủa Chùa (Điện Biên) 25mm,…

Dự báo, hôm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung từ chiều tối đến đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

N.Thắng
.
.
.